Hà Nội kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 02/10/2020 21:37 GMT+7

VTV.vn - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, sáng nay, Thành ủy Hà Nội đã gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ làm công tác dân vận qua các thời kỳ.

Hà Nội kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận - Ảnh 1.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội chúc mừng Ban Dân vận Trung ương nhân Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng. Ảnh: Báo Hà Nội Mới.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung Ương đã dự và trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận" cho các cá nhân tiêu biểu của thành phố.

5 năm qua, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác dân vận, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng; triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Thành phố Hà Nội cũng là một trong những đơn vị đầu tiên trên cả nước cụ thể hóa các quyết định của trung ương, thực hiện có hiệu quả hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện tích cực… Qua đó, thành phố đã xử lý kịp thời đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng phát sinh “điểm nóng”, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân…

Làm tốt công tác dân vận để không hình thành điểm nóng Làm tốt công tác dân vận để không hình thành điểm nóng

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị cấp ủy và chính quyền các cấp phải bằng hành động thuyết phục, nêu gương cùng với trực tiếp đối thoại với người dân, không để hình thành những điểm nóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước