Công tác giám sát của Quốc hội còn nhiều bất cập

Phùng Anh - Quang Hiệu - Thu Huyền - Đức Thuận - Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/03/2016 16:53 GMT+7

VTV.vn - Một số đại biểu Quốc hội cho rằng, công tác giám sát của Quốc hội vẫn còn tồn tại nhiều bất cập.

Sáng nay (23/3), Quốc hội đã thảo luận tại Đoàn về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội. Cùng với việc đánh giá cao các nội dung được đề cập trong báo cáo, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự quan tâm đến tính hiệu quả trong công tác giám sát của Quốc hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Một số đại biểu cho rằng, dù được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm và ít nhiều tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi pháp luật nhưng hoạt động giám sát vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng đến hiệu quả của việc giám sát.

Tại phiên thảo luận, một số đại biểu cho rằng, giám sát tối cao là một chức năng quan trọng của Quốc hội. Để nâng cao hiệu quả công tác này, các chương trình giám sát của Quốc hội cần phải sâu hơn, rộng hơn để thật sự cụ thể, sát với yêu cầu thực tiễn đời sống.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận về Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước