Công tác phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ mới phải mạnh mẽ, hiệu quả hơn nhiệm kỳ trước

Phương Mai-Thứ năm, ngày 18/03/2021 15:13 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đó là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Sáng nay (18/3) tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo để cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 19/1/2021 đến nay.

Đây là phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngay sau đại hội Đảng nhiệm kỳ khóa XIII. Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, trong những tháng đầu năm nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã kết thúc điều tra 6 vụ án/70 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án/45 bị can; xét xử sơ thẩm 4 vụ án/15 bị cáo; xét xử phúc thẩm 1 vụ án/1 bị cáo.

Tại phiên họp hôm nay, thường trực Ban chỉ đạo cũng thống nhất trong thời gian tới khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án: đó là vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương và một sổ đơn vị có liên quan; Vụ án xảy ra tại Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên; Vụ án xảy ra tại Công tỵ Nhật Cường và một số đơn vị có liên quan; Vụ án xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Năng - Quảng Ngãi (Giai đoạn 1); Vụ án xảy ra tại Cục Quản lý dược - Bộ Y tế, Công ty VN Pharma và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa tiếp tục khẳng định: những kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng từ đầu năm đến nay cũng như kế hoạch rõ ràng sắp tới cần làm gì, những vụ án vụ việc nào cần tập trung điều tra, truy tố, xét xử, đã cho thấy công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ tiếp tục được thực hiện với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn. Tổng Bí thư , Chủ tịch nước khẳng định công tác phòng chống tham nhũng phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, "không dừng", "không nghỉ" ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực với mục tiêu nhiệm kỳ này phải mạnh mẽ, hiệu quả hơn nhiệm kỳ trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước