Cử tri 6 xã huyện Nam Giang (Quảng Nam) phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm

Trọng Hoàng - Ảnh: TTXVN-Chủ nhật, ngày 16/05/2021 13:38 GMT+7

VTV.vn - 6 xã vùng cao tỉnh Quảng Nam tiến hành bầu cử sớm hơn 1 tuần trên nguyên tắc đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Được sự đồng ý của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, 6 xã biên giới thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HHDND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào sáng 16/5.

Cử tri 6 xã huyện Nam Giang (Quảng Nam) phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm - Ảnh 1.
Cử tri 6 xã huyện Nam Giang (Quảng Nam) phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm - Ảnh 2.

Từ hơn 6h, đồng bào Cơ Tu tại xã La Êê đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm. Ngày bầu cử năm nay tại khu vực biên giới có đặc thù là gắn liền với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên bà con có ý thức tuân thủ rất nghiêm.

Cử tri 6 xã huyện Nam Giang (Quảng Nam) phấn khởi đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm - Ảnh 3.

Tại xã La Êê có 3 điểm bỏ phiếu ở 3 khu vực với tổng cộng 713 cử tri. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, ngoài nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, chính quyền địa phương đã sớm lên phương án sử dụng lực lượng làm nhiệm vụ cụ thể ở từng điểm bỏ phiếu; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia công tác bầu cử sớm, đúng thời gian quy định.

Tỉnh Quảng Nam có tổng cộng 6 xã biên giới được tổ chức bầu cử sớm vào ngày 16/5 gồm: La Dêê, La Êê, ĐắcTôi, Chơ Chun, ĐắcPring, Đắc Pre. Trước đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam đã thành lập 6 đoàn công tác tiến hành kiểm tra và chỉ đạo các công việc trước, trong và sau ngày bầu cử tại 24 khu vực bỏ phiếu tại 6 xã biên giới. 

Theo ghi nhận vào sáng 16/5, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu về cơ bản là đông đủ, đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước