Vùng biên Lào Cai sẵn sàng cho công tác bầu cử

Nguyễn Sơn-Thứ bảy, ngày 15/05/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Các huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai đã hoàn thành những công việc cuối cùng, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân - ngày bầu cử 23/5.

Là xã vùng biên với 13 thôn bản và hơn 10km đường biên giới, trong đợt bầu cử sắp tới, xã Bản Lầu có hơn 7.000 cử tri tham gia bỏ phiếu. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh khiến cho những kế hoạch hội họp người dân để tuyên truyền phổ biến về công tác bầu cử đều bị hủy bỏ. Mặc cho đường xá xa xôi, địa hình hiểm trở, từng tổ tuyên truyền lưu động được yêu cầu đến tận nhà người dân để phổ biến về công tác bầu cử.

Cũng giống như như nhiều xã vùng biên của tỉnh Lào Cai, phần lớn cử tri của xã Bản Lầu là đồng bào dân tộc. Nhiều người chưa biết tiếng Kinh, không biết đọc, biết viết. Chính vì thế, công tác chuẩn bị cho đợt bầu cử sắp tới cũng phải trải qua nhiều bước để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi bầu cử như viết phiếu cử tri, kẹp thành từng hộ và mang đến tận nhà.

Các nhà văn hóa thôn bản đều đã hoàn thành việc chuẩn bị khánh tiết, niêm yết đầy đủ danh sách cử tri và thông tin bầu cử. Dù gặp nhiều khó khăn, thậm chí phải mượn cả nhà dân để làm địa điểm tổ chức bầu cử nhưng đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho đợt bầu cử sắp tới đều được hoàn thành chu đáo.

Vùng biên Lào Cai sẵn sàng cho công tác bầu cử - Ảnh 1.

Huyện Mường Khương có 9 xã vùng biên với đường biên giới dài 86,5 km, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên kia biên giới là rất lớn. Cùng với nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử, việc chống dịch cũng được tiến hành song song với cấp độ cao nhất để đảm bảo cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn tuyệt đối.

Cùng với các cơ quan chính quyền tại địa phương, lực lượng quân đội với nòng cốt là bộ đội biên phòng cũng tăng cường tuần tra kiểm soát. Đồn biên phòng Mường Khương đã bố trí hàng chục điểm chốt trên toàn tuyến biên giới, mỗi ngày 10 lần, những tổ tuần tra cơ động như thế này thường xuyên đi dọc đường biên, ngăn chặn mọi hành vi xuất nhập cảnh trái phép để đảm bảo an toàn cho đợt bầu cử sắp tới.

Trong đợt bầu cử sắp tới huyện Mường Khương dự kiến có hơn 40.000 cử tri sẽ tham gia bầu cử tại 142 điểm bỏ phiếu của 15 xã và 1 thị trấn. Với địa bàn rộng, lên tới hơn 55.000 ha, chủ yếu là địa hình đồi núi hiểm trở, đồng bào 23 dân tộc khác nhau sống rải rác, việc tổ chức bầu cử ở huyện vùng biên này gặp khó khăn hơn nhiều so với các địa phương khác. Tuy nhiên, toàn quân, toàn dân cùng các cấp chính quyền địa phương đều nỗ lực để ngày hội lớn của toàn dân được diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối.

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa sẽ đến ngày hội của toàn dân. Mọi công tác chuẩn bị đều đang được thực hiện chu đáo. Hi vọng bà con đồng bào dân tộc thiểu số sẽ không ngại khó khăn về mặt địa hình, ngôn ngữ, để thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước