Đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTXVN-Thứ hai, ngày 23/05/2022 08:54 GMT+7

VTV.vn - Sáng 23/5, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sang Nhà Quốc hội để dự phiên khai mạc kỳ họp.

Sáng 23/5/2022, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV khai mạc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Mở đầu phiên làm việc, Quốc hội làm lễ chào cờ. Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộingân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.

Cuối phiên họp sáng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.

Thời gian còn lại của phiên họp chiều, các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước