Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thanh Thúy-Thứ ba, ngày 01/09/2020 19:10 GMT+7

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

VTV.vn - Ngày 31/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 3 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng 140 đại biểu chính thức.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, có Đảng đoàn do Ban Bí thư quyết định thành lập và chỉ đạo. Toàn hệ thống Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gồm 26 tổ chức cơ sở đảng với 370 đảng viên.

Tại Đại hội Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chỉ thực hiện 03 nội dung: đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa VII nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 1.

Đ/c Hoàng Quang Phòng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề ra Đảng bộ đều đạt và vượt mức: tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 98%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 95 - 97%, không có đảng viên vi phạm kỷ luật; kết nạp 69 đảng viên mới. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đạt danh hiệu vững mạnh. Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 5 năm liền đạt tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết: Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn nhất quán trong mọi hoạt động của cơ quan, tạo ra tinh thần đoàn kết, thống nhất từ trên xuống dưới, giải quyết kịp thời những bức xúc, những khó khăn, vướng mắc và bảo đảm cho người lao động yên tâm công tác. Vai trò của tổ chức Đảng và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, được quần chúng, người lao động tin tưởng, gắn bó.

Bằng nhiều hình thức, Đảng ủy và Đảng đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thường xuyên thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị. Đồng thời, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được Đảng bộ quan tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện thông qua việc sinh hoạt chi bộ; chú trọng việc nâng cao nhận thức sâu sắc và thực hiện nghiêm những nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh ngăn chặn, chấn chỉnh công tác giáo dục tư tưởng; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục.

Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 2.

Đ/c Vũ Tiến Lộc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã quyết liệt chỉ đạo các tổ chức đảng đổi mới phương thức sinh hoạt đảng theo hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Hàng năm, công tác đánh giá, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, kiểm điểm trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị được thực hiện nghiêm túc từ cấp ủy cơ sở đến các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng đoàn đã từng bước đưa công tác sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ đi vào nền nếp và cải tiến, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, Đảng bộ trong toàn hệ thống.

Với vai trò đại diện, đầu mối hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp trong các vấn đề thương mại quốc tế, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam luôn là đầu mối thông tin và tư vấn lớn nhất cho doanh nghiệp về Tổ chức Thương mại Thế giới và các Hiệp định thương mại quan trọng mà Việt Nam đang tham gia. Hàng năm, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện nhiều khuyến nghị, góp ý, bình luận chính sách về các vấn đề hội nhập, góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một trong những thành công lớn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong nhiệm kỳ qua là việc tiếp tục thực hiện điều tra, khảo sát và công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) liên tục trong 15 năm kể tử năm 2005. Kết quả PCI hàng năm đã trở thành nguồn thông tin tham khảo hữu ích đối với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc trong quá trình xây dựng chính sách cải cách thủ tục hành chính, chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân, chính sách cải thiện chất lượng bộ máy chính quyền…

Với vai trò tổ chức đại diện người sử dụng lao động cấp quốc gia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tham gia vào Ủy ban Quan hệ lao động quốc gia, Hội đồng Tiền lương quốc gia, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động và Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm Xã hội, phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Lao động Quốc tế tích cực tham gia vào quá trình xây dựng chính sách pháp luật về lao động, đào tạo nghề, hoàn thiện bộ máy tổ chức của cơ quan đại diện người sử dụng lao động tại Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp và người sử dụng lao động nâng cao năng lực và xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái cơ cấu sản xuất, đảm bảo môi trường làm việc ổn định và phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước những năm tới vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện, phát huy vai trò, uy tín của tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ tham mưu cho Đảng và Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, phát triển nền kinh tế, thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, xúc tiến thương mại và đầu tư và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam lớn mạnh.

Để ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ, tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu Đại hội thảo luận, làm rõ, hoàn thiện để thống nhất làm tốt: công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh.

Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá.

Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 3.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Lê Văn Châu cũng yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện tốt việc tập hợp và liên kết doanh nghiệp, doanh nhân tập trung vào việc xây dựng đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân lớn mạnh, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và thúc đẩy phát triển hệ thống hiệp hội doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp hóa các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư, hỗ trợ và bảo vệ doanh nghiệp hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn với sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động; xây dựng chiến lược tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Lấy khoa học, công nghệ và nguồn lao động chất lượng cao làm động lực phát triển, gắn với làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ quản trị cấp cao, vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được tiến hành với tinh thần tiết kiệm nhưng trang trọng. Đại hội đã tiết kiệm được 30 triệu đồng chi phí tổ chức. Với tinh thần tương thân, tương ái, sau Đại hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ chuyển số tiền trên tới người dân Đà Nẵng thông qua Hội Cựu chiến Binh TP Đà Nẵng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước