Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển

Trần Hùng-Thứ tư, ngày 19/01/2022 08:05 GMT+7

VTV.vn - Ngày 18/1, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, BTL Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí đầu năm 2022.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai – Chính uỷ CSB Việt Nam tham dự và chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự còn có Đại tá Đào Bá Việt – Phó TMT-TC, Bộ Tham mưu CSB Việt Nam; Thượng tá Lê Huy – Phó Chủ nhiệm Chính trị CSB Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó – Chính uỷ Vùng CSB 3; Thượng tá Nguyễn Minh Khánh – Phụ trách Tư lệnh Vùng CSB 3; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ các tỉnh, các đơn vị quân đội trên địa bàn, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên đại diện cho 27 cơ quan báo chí khu vực phía Nam cùng đại biểu các doanh nghiệp cùng đồng hành trong công tác tuyên truyền thời gian qua.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Trong năm 2021, Lực lượng Cảnh sát biển trải qua nhiều biến động, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn từ bên ngoài cũng như từ nội tại: tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên biển diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định; mặt trái cơ chế thị trường, hoạt động móc nối, lôi kéo của các đối tượng tội phạm ngày càng khôn khéo, xảo quyệt; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng mạnh mẽ, tinh vi;… Thực tế đó đã tác động ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và toàn Lực lượng.

Song, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ đã đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Để đạt được những thành tích đó, trong năm vừa qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng Cảnh sát biển đã phối hợp với 108 cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương, xây dựng 1.122 tin bài, phóng sự, chuyên mục (trong đó có 343 phim, phóng sự; 743 tin, bài, ghi chép; 07 chương trình tọa đàm; 24 chuyên mục; 05 chuyên đề) tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị như các hoạt đông vui Tết, đón Xuân của cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm trên biển; các hoạt động công tác dân vận, chính sách, công tác quần chúng; tuyên truyền Luật Cảnh sát biển về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); tuyên truyền về kết quả các mặt hoạt động công tác của Lực lượng Cảnh sát biển…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển - Ảnh 3.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai – Chính uỷ CSB Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển, thiếu tướng Bùi Quốc Oai – Chính uỷ CSB Việt Nam ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, tuyên truyền; các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã cùng chung một niềm tin, sự cống hiến, đóng góp tích cực vào thành tích chung của lực lượng Cảnh sát biển trong năm 2021 vừa qua.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn, toàn diện hơn với Cảnh sát biển; chung sức đồng lòng cùng Cảnh sát biển đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về biển đảo, về công cuộc bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; củng cố, vun đắp thêm bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa, đạo đức, tinh thần, ý chí, khát vọng cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển, tạo niềm tin vững chắc và sự phấn khởi, lạc quan trong xã hội, tạo thành sức mạnh nội sinh mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của Cảnh sát biển Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tập trung trao đổi, xác định nhiều nội dung, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền trong năm 2022.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển - Ảnh 4.

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đến từ các cơ quan báo chí có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong đó có Báo Điện tử VTV NEWS.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước