Đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ ba, ngày 21/03/2023 19:47 GMT+7

VTV.vn - Chiều 21/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Ngài Prak Sokhonn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia.

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả của Kỳ họp 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và kỹ thuật, góp phần đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, Thủ tướng trân trọng chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng tới Quốc vương, Hoàng Thái hậu, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia.

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các Tuyên bố chung; đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế; kết nối hạ tầng, nhất là các tuyến cao tốc, cửa khẩu, thúc đẩy thương mại; hợp tác về chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng xanh; hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong phòng chống ma túy, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng cho biết, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để Campuchia tổ chức thành công SEA Games 32 và cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII, đồng thời đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, nhất là giấy tờ pháp lý cho cộng đồng người gốc Việt.

Phó Thủ tướng Campuchia chúc mừng những thành tựu phục hồi, phát triển kinh tế của Việt Nam, với mức tăng trưởng cao, hơn 8%. Phó Thủ tướng khẳng định: Campuchia luôn coi trọng, củng cố mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực Thủ tướng đã cho ý kiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước