Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/12/2020 20:36 GMT+7

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Trưởng Ban Dân vận toàn quốc; triển khai nhiệm vụ công tác Dân vận năm 2021.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Trọng tâm công tác dân vận là "Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở". Do đó, ngành Dân vận các địa phương cần tiếp tục cụ thể hóa có các giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm này.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị ngành Dân vận cần xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận. Triển khai các văn bản mới của Đảng liên quan đến công tác này. Đặc biệt là tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau Đại hội XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, nhất là những vấn đề bức xúc.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong cuộc thi Báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo, trong kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và trong công tác hòa giải.

“Dân vận khéo” tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân “Dân vận khéo” tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân

VTV.vn - Công tác dân vận luôn là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước