Đề nghị mở rộng khái niệm mua bán người

Ngọc Chí-Thứ ba, ngày 22/10/2024 21:02 GMT+7

VTV.vn - Chiều 22/10, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

Các đại biểu đánh giá cao nội dung dự thảo lần này đã được cơ quan soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý và giải trình rõ ràng, đạt thống nhất cao.

Cho ý kiến về vấn đề cụ thể, nhiều đại biểu đề nghị mở rộng khái niệm mua bán người, cũng như đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ.

"Về khái niệm mua bán người, các hành vi được liệt kê tại khoản 1, khoản 2 của dự thảo. Nếu có định nghĩa như vậy theo tôi chưa bao hàm hết các hành vi trên thực tế, do đó cần tiếp tục rà soát khái niệm này cho đầy đủ và thống nhất, đồng bộ với Bộ luật Hình sự", ông Nguyễn Hữu Chính (đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) nêu ý kiến.

"Tôi đề nghị bổ sung đối tượng người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam vào điều 37 của dự thảo luật, quy định về chính sách hỗ trợ. Căn cứ vào Luật Căn cước, chúng ta xác định thêm người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, đang sinh sống ở Việt Nam, do đó cần bổ sung để bảo vệ được quyền lợi của họ", ông Lê Xuân Thân (đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa) đề xuất.

Đề nghị mở rộng khái niệm mua bán người - Ảnh 1.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: hcmcpv)

Nhiều ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết bổ sung quy định nghiêm cấm mua bán bào thai và quy định cụ thể hơn về trợ cấp ban đầu đối với nạn nhân mua bán người.

"Mua bán bào thai là một thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người và mới xuất hiện gần đây tuy nhiên, vấn đề này thời gian qua chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề xử lý, vì quy định chưa có. Do vậy, việc bổ sung quy định cấm hành vi thỏa thuận mua bán người từ khi còn là bào thai là hết sức cần thiết và đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn", bà Thái Thị An Chung (đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) đề nghị.

"Tại khoản 1 điều 44 quy định, nạn nhân khi trở về nơi cư trú được hỗ trợ một lần tiền trợ cấp ban đầu và theo quy định hiện hành, chưa có văn bản nào quy định mức tiền trợ cấp cho đối tượng này là bao nhiêu. Tôi đề nghị ban soạn thảo nên nghiên cứu bổ sung khoản quy định giao cho Chính phủ quy định chi tiết điều này", bà Lê Thị Thanh Lam (Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang) nêu quan điểm.

Các đại biểu cũng cho ý kiến góp ý về việc tiếp nhận thông tin, cấp chứng nhận nạn nhân và trách nhiệm của các cơ quan trong đấu tranh phòng chống mua bán người. Ban soạn thảo đã phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu.

Bổ sung quy định cấm thoả thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai Bổ sung quy định cấm thoả thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai

VTV.vn - Chiều 22/10, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước