Đề xuất nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách lên ít nhất 40%

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 09/06/2020 21:31 GMT+7

VTV.vn - Các đại biểu cho rằng, việc làm này giúp tăng cường tính chuyên nghiệp, góp phần quan trọng cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chiều 9/6, thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, nhiều đại biểu nhất trí với dự thảo nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lên ít nhất 40%.

Đề xuất nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách lên ít nhất 40% - Ảnh 1.

Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Các đại biểu cho rằng, việc nâng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 40% tổng số Đại biểu Quốc hội thay vì mức 35% như hiện nay sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch, chuẩn bị nguồn nhân sự tham gia làm Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, từ đó tăng cường tính chuyên nghiệp, góp phần quan trọng cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đề nghị cần quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn đối với các đại biểu Quốc hội để tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Trước đó, cũng trong phiên họp chiều, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021.

Cần thiết tăng tỷ lệ Đại biểu Quốc hội chuyên trách Cần thiết tăng tỷ lệ Đại biểu Quốc hội chuyên trách

VTV.vn - Chiều 11/2, cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, nhiều Đại biểu đã đề nghị phải sớm tăng tỷ lệ ĐBQH chuyên trách lên 37- 40%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước