Điện Biên cần sớm xóa được lõi nghèo

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ tư, ngày 18/05/2022 20:10 GMT+7

VTV.vn - Đây là đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Điện Biên vào chiều 18/5.

Chủ tịch nước đã đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, để cùng với sự hỗ trợ từ TW sớm có thể xóa được lõi nghèo.

Dự lễ phát động động trồng cây hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh từ năm 2021 đến 2025 của tỉnh Điện Biên trên vùng đồi núi cao gần 1.000 m, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh Điện Biên đã huy động nhiều nguồn lực từ xã hội để trồng 642.000 cây xanh. Trong đó có cây mắc ca, là cây mang lại hiệu quả kép cả về kinh tế và môi trường, nhất là ở một số tỉnh ở Tây Nguyên và Điện Biên có thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp.

Điện Biên cần sớm xóa được lõi nghèo - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong 1 năm qua, kể từ khi phát động nhân dân trồng hơn 100.000 ha mắc ca, toàn tỉnh đã trồng được trên 4.000 ha. Chủ tịch nước cho rằng, cây mắc ca là cây "đi sau, về trước", do đó cần được khẳng định và chỉ đạo phát triển ở Việt Nam, nhất là ở Tây Bắc có tới 3 triệu ha đất trống, đồi trọc, riêng Điện Biên, có 300 nghìn ha.

Vì thế, trong 3 trụ cột phát triển kinh tế là du lịch trải nghiệm văn hóa - lịch sử, nông nghiệp thông minh và chế biến gắn với các vùng nguyên liệu tại chỗ, thì lâm nghiệp là một con đường đưa Điện Biên thoát khỏi tình cảnh nghèo nhất cả nước.

Điện Biên hiện có số thu ngân sách đứng thứ 13 trong 14 tỉnh Tây Bắc và 62 cả nước. Toàn tỉnh vẫn còn gần 35% hộ nghèo, ở một số nơi có tới 80% hộ nghèo. 236 thôn, bản chưa có điện và còn khoảng trên 6.000 hộ dân đang phải sống trong nhà tạm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Điện Biên, mang ý nghĩa "vùng biên cương vững chãi của Tổ quốc", phải chú trọng an ninh và quốc phòng; xây dựng và quản lý đường biên giới quốc gia hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Theo đó, Điện Biên cùng với các tỉnh biên giới khác cần hợp lực để tạo nên bức thành trì kinh tế vững chắc cho đất nước. Tỉnh cần đề xuất nghiên cứu xây dựng cơ chế liên kết các tỉnh biên giới, tạo hành lang vòng cung phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh dọc tuyến biên giới, từ Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Lào Cai - Hà Giang - Cao Bằng - Lạng Sơn đến Quảng Ninh, bởi không có tuyến phòng thủ nào vững chắc bằng một hành lang kinh tế mạnh, từ đó giúp tăng cường tiềm lực quốc phòng và năng lực bảo vệ Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước