Đối thoại phát triển địa phương 2021

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/07/2021 18:08 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại đối thoại. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng nay (13/7), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đối thoại phát triển địa phương 2021 theo hình thức trực tuyến với 59 điểm cầu trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tham dự.

Đối thoại được tổ chức với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ thông qua trường Đại học Idiana, Hoa Kỳ và Viện Sáng kiến Việt Nam với chủ đề: "Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới". Phát biểu tại Đối thoại, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu cần nâng cao năng lực quản trị thực thi để biến quyết tâm thành những chiến lược, chính sách, đi vào hành động thực tế và tạo ra các kết quả thiết thực với người dân. Quản trị thực thi cũng là cơ chế giúp đánh giá cán bộ một cách khách quan, bảo vệ cán bộ có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tại đối thoại, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần thúc đẩy quá trình tăng trưởng xanh, ít phát thải và tiết kiệm tài nguyên để duy trì tăng trưởng, coi trọng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái. Trên cơ sở này nghiên cứu việc ban hành chính sách vì một tương lai bền vững về môi trường.

Kon Tum: Phát triển sản phẩm nông nghiệp gắn với thế mạnh địa phương Kon Tum: Phát triển sản phẩm nông nghiệp gắn với thế mạnh địa phương

VTV.vn - Triển khai thực hiện Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" OCOP, thời gian qua huyện Kon Plông của tỉnh Kon Tum đã chú trọng việc phát triển sản phẩm nông nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước