Thủ tướng động viên, trao phần thưởng cho các vận động viên tiêu biểu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/07/2021 20:44 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các vận động viên, huấn luyện viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các thành tích mà các vận động viên và ngành Thể thao Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Chiều nay (13/7), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác Thể dục thể thao và gặp mặt, động viên, trao phần thưởng cho các vận động viên tiêu biểu.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những năm qua, phong trào thể thao quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực trên phạm vi cả nước, công tác đầu tư, phát triển các môn thể thao thành tích cao được đầu tư, chú trọng, số lượng huy chương vàng các giải thế giới và châu Á năm 2019 đã tăng gấp đôi so với năm 2015. Đặc biệt, bóng đá Việt Nam đã có nhiều khởi sắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như công tác đầu tư, hoàn thiện hoàn thiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu. Tại buổi làm việc, đại diện các vận động viên bày tỏ sự vui mừng đối với sự quan tâm và tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho các vận động viên và thể thao nước nhà nói chung.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khoẻ cộng đồng là một chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm. Có sức khoẻ mới xây dựng được đất nước. Toàn dân khỏe mạnh thì đất nước mới mạnh được. Phong trào thể dục, thể thao được Bác Hồ lúc sinh thời hết sức quan tâm và phát động để nhân dân ta rèn luyện thể lực, thể chất. Có sức khoẻ, trí tuệ, thể lực, văn hoá và nhiều yếu tố khác sẽ tạo nên sức mạnh của con người Việt Nam. Chúng ta đã được nghe các vận động viên nói lên sự phấn đấu, rèn luyện, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người khuyết tật , qua đó khẳng định không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Đối với các môn thể thao thành tích cao, Đảng, Nhà nước cũng hết sức quan tâm và thực tế chúng ta đã giành được nhiều thành tích rất đáng trân trọng, tự hào. Tinh thần thi đấu ngày càng kiên cường, thể hiện vị thế, ý chí vượt qua thử thách, khó khăn, vươn lên khẳng định mình. Đội bóng đá nam và nữ của chúng ta đã có rất nhiều những cố gắng. Lần đầu tiên đội bóng đá nam vào được vòng 3 của vòng loại World Cup 2022.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các thành tích mà các vận động viên và ngành Thể thao Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Mong toàn ngành luôn hướng đến phía trước, không thỏa mãn, không ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Điều này đã được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc nhở khi làm việc với các bộ ngành. Thủ tướng cũng đã chỉ ra một số hạn chế, như sự thiếu quan tâm của một số cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền về thể dục thể thao chưa được đầy đủ. Ở đâu quan tâm thì ở đó phong trào phát triển mạnh. Cơ sở vật chất cho thể thao đã được đầu tư nhưng còn hạn chế, chưa được như mong muốn. Những gì còn tồn tại, Chính phủ cùng các cơ quan liên quan sẽ quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát lại để hoàn thiện thể chế, trong đó có phong trào thể dục, thể thao quần chúng, nhất là rèn luyện sức khoẻ trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Chính sách cần được cụ thể hoá đường lối của Đảng; rà soát lại những cơ chế, chính sách còn vướng với tinh thần vướng đâu sửa đó. 

Về cơ sở vật chất, Thủ tướng nêu rõ, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của chính quyền, thì phong trào thể thao được quan tâm hơn. Các thiết chế văn hoá, thể dục, thể thao được quan tâm đầu tư nhưng cần làm tốt hơn nữa để có điều kiện phục vụ phong trào. Việc tổ chức thực hiện cũng cần quan tâm hơn. Bởi có phong trào thì mới có sự tham gia của quần chúng nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số kiến nghị, đề xuất của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Để chuẩn bị thi đấu tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020, Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tạo mọi điều kiện cho huấn luyện viên, vận động viên thể hiện tài năng, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, không áp lực về thành tích, thể hiện ý chí của con người Việt Nam, luôn lấy khó khăn thách thức làm động lực vươn lên. Chính phủ gửi gắm Bộ tạo điều kiện tốt nhất cho các huấn luyện viên, vận động viên.

Đặc biệt quan tâm đến người khuyết tật, Thủ tướng chỉ đạo trước khi đoàn thể thao người khuyết tật lên đường thi đấu, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần có hình thức động viên thích hợp, vận dụng sáng tạo các điều kiện đại ngộ để các huấn luyện viên, vận động viên thi đấu tốt.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng quà cho các vận động viên tiêu biểu, trong đó trao Bằng khen của Thủ tướng tặng Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam. Thủ tướng mong đội tuyển tiếp tục vươn lên, cống hiến hết hết mình, vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, đạt thành tích cao hơn nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước