EU là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/12/2020 19:57 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - EU.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, EU là một đối tác quan trọng hàng đầu và là mối quan hệ chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trong bối cảnh thế giới gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng nhờ Hiệp định Thương mại tự do song phương mới có hiệu lực nên hai bên đã gia tăng được kim ngạch thương mại. Trong đó, nông, thủy sản của Việt Nam xuất khẩu được nhiều hơn vào thị trường EU, qua đó xác lập được vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu.

EU là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đánh giá cao EU tiếp tục thể hiện tiếng nói tích cực ủng hộ tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về Luật Biển tại Biển Đông, đồng thời khẳng định, trong thời điểm này, các nước càng cần phải cam kết duy trì trật tự quốc tế đa phương, dựa trên luật lệ, đối thoại và hiểu biết lần nhau.

Đại sứ Giorgio Aliberti nhấn mạnh trong bối cảnh khó khăn vì COVID-19, Việt Nam đã thể hiện vai trò nổi trội hơn trên trường quốc tế, nhất là thành công trong vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Điều đặc biệt quan trọng là Việt Nam đã kiểm soát được dịch COVID-19. Đại sứ cũng cho rằng, dù văn hóa có khác nhau nhưng nhờ trao đổi và hợp tác nên hai bên đã tăng cường hiểu biết lẫn nhau, vì thế, cả hai bên đều phải duy trì mối quan hệ này trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước