Gắn kết chặt chẽ phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/07/2021 20:22 GMT+7

VTV.vn - Gắn kết chặt chẽ phòng chống tham nhũng với chống tiêu cực là chủ trương đúng cả về lý luận, thực tiễn, phù hợp với sự phát triển tất yếu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tại hội thảo khoa học "Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Vấn đề lý luận và thực tiễn" do Ban Nội chính Trung ương và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp tổ chức ngày 6/7, các tham luận đã chỉ ra rằng, gần 53% đảng viên bị xử lý kỷ luật do liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" cho thấy, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhiệm kỳ qua đã có những bước tiến thế nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực tiễn xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp vừa qua cho thấy các vụ việc đó đều có hạt nhân tiêu cực. Thế nhưng, việc xử lý những "mảng chìm tiêu cực" mới chỉ được một phần nhỏ.

Gắn kết chặt chẽ phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực - Ảnh 1.

Nhiều đại biểu cũng cho rằng, do tiêu cực và tham nhũng có gắn bó mật thiết với nhau nên muốn chống tham nhũng hiệu quả thì phải chống từ gốc, tức là chống những tiêu cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chống tiêu cực tốt là ngăn ngừa tham nhũng trước một bước như vậy mới có thể trị "cả gốc lẫn ngọn" tình trạng tham nhũng.

Có thể nói tiêu cực là môi trường dung dưỡng cho tham nhũng nên phòng chống tiêu cực cũng chính là ngăn chặn từ xa mầm mống của tham nhũng. Nhưng chống tiêu cực còn là một phạm trù mới cả về lý luận và thực tiễn đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu để có thể nhận diện và đấu tranh hiệu quả.

Xác định những tiêu cực nào cần phải chống cũng là vấn đề được nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi trong hội thảo hôm nay. Bởi có nhận diện đúng, đủ thì việc phòng chống tiêu cực mới thực sự có hiệu quả. Các đại biểu cũng cho rằng, để phòng chống tiêu cực hiệu quả còn cần một thiết chế đủ mạnh, đủ tầm, đủ công cụ bởi đây là công cuộc đấu tranh phức tạp đòi hỏi phải phát huy được sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và toàn dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tinh thần đó đã được thể hiện ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ với nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng đã được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, kết luận. Xây dựng, kiện toàn bộ máy phòng chống tham nhũng, tiêu cực chính là đáp ứng tốt hơn nữa với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm từng là một trong những vấn nạn bức xúc nhất của xã hội thế nhưng, nhiệm kỳ vừa qua, với sự quyết liệt của Đảng, tham nhũng đã bước đầu được kiềm chế, ngăn chặn.

Theo kết quả điều tra dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương cho thấy, 93% người dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Thế nhưng, không chủ quan với kết quả đã đạt được, Đảng vẫn đang quyết tâm hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong cuộc chiến với tham nhũng, tiêu cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước