Ghi nhận đóng góp của lực lượng công an chi viện cho chiến trường miền Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/10/2020 19:50 GMT+7

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an - phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tri ân những công lao đóng góp của lực lượng an ninh miền Nam.

Sáng nay (23/10), trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại tướng Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của lực lượng công an trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Bộ trưởng cho biết, ngay từ năm 1959, với tinh thần "tất cả vì tiền tuyến lớn", "tất cả vì miền Nam ruột thịt", Bộ Công an đã chi viện hơn 10.000 cán bộ cho chiến trường miền Nam, làm chuyển biến tương quan lực lượng giữa ta và địch.

Trong cuộc kháng chiến đầy cam go, ác liệt này, hơn 900 cán bộ công an đã hy sinh anh dũng. Nhiều đồng chí bị bắt, bị giam cầm, bị tra tấn dã man trong các nhà lao của địch nhưng vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Những cống hiến, hy sinh của các cán bộ công an đã góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Gặp mặt cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam Gặp mặt cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam

VTV.vn - Ngày 23/4, Bộ Công an tổ chức gặp mặt truyền thống cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước