Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM được giới thiệu để bầu Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ

Lan Chi (t/h)-Thứ ba, ngày 13/10/2020 08:28 GMT+7

Ông Huỳnh Thành Đạt (Ảnh: Báo Nhân dân)

VTV.vn - Ông Huỳnh Thành Đạt được Bộ Chính trị phân công nhận công tác tại Bộ Khoa học - Công nghệ và để Quốc hội lần này xem xét phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 51 hôm 11/10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã xác nhận thông tin trên. Đây cũng là phiên họp cuối cùng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM trước khi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phiên họp lần này bàn về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP.HCM, đánh giá 9 tháng tình hình kinh tế - xã hội và nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2020; đồng thời bàn về vấn đề nhân sự do có một số biến động.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM - đã được Bộ Chính trị quyết định về nhận công tác tại Bộ Khoa học - Công nghệ và để Quốc hội lần này xem xét phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ. Cũng theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Huỳnh Thành Đạt sẽ không tham gia Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 11.

Ông Huỳnh Thành Đạt sinh năm 1962, quê Bến Tre; trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý; là cử nhân chính trị. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

Ông giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM từ tháng 1/2017 đến nay.

Trước đó, ngày 18/9, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Chu Ngọc Anh được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ngày 25/9, ông được HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Huỳnh Thành Đạt tốt nghiệp trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (nay là trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM). Ông từng là cán bộ giảng dạy, Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng Tổ chức hành chính tại trường này.

Từ năm 2001, ông giữ chức vụ Chánh văn phòng ĐH Quốc gia TP.HCM, trước khi làm Phó Giám đốc thường trực ĐH này vào năm 2004.

Năm 2015, ông là Thành ủy viên TP.HCM, năm 2016 được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Từ đầu năm 2017 đến nay, ông được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM.

Hiện tại, ĐH Quốc gia TP.HCM có 2 Phó Giám đốc gồm: PGS.TS Vũ Hải Quân và PGS.TS Nguyễn Minh Tâm. Trước đó, ông Vũ Hải Quân đã được bầu giữ vị trí Bí thư Đảng ủy ĐH Quốc gia TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

photo-1

Infographic: Tạ Hiển - Nguyễn Duy

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước