Giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và 2 Bộ trưởng

Chí Vinh-Thứ năm, ngày 08/10/2020 18:22 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị ngày 5/10. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và Bộ trưởng.

Ngày 8/10 - ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đã đọc các Tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; về công tác giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; về việc giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; ghi phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu một số vấn đề cần tập trung thảo luận, xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương lần này, trong đó có việc xem xét công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Từ cuối tháng 12/2018 đến tháng 9/2020, để chuẩn bị nguồn nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, sau khi Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến, trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã 4 lần phê duyệt nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với tổng số 227 đồng chí. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho các đồng chí được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. 

Tháng 7/2020, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi thư đến các đồng chí Ủy viên Trung ương khoá XII, đề nghị từng đồng chí đề xuất ý kiến về cá nhân mình và giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thay thế mình.

Trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã họp thông qua cơ cấu và nguồn nhân sự để giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Căn cứ quyết định của Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự đã thông báo cho các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức việc giới thiệu nhân sự. 

Tính đến ngày 20/8/2020, đã có 116/116 địa phương, cơ quan, đơn vị giới thiệu 119 đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết) tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; 107 đồng chí lần đầu tham gia Ủy viên chính thức và 44 đồng chí tham gia Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và 2 Bộ trưởng - Ảnh 1.

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng dự hội nghị ngày 5/10. Ảnh: TTXVN

Về nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 18/9, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 25/9, sau khi bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

Do ông Chu Ngọc Anh nhận nhiệm vụ mới, Quốc hội có thể sẽ tiến hành miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và phê chuẩn tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Về nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 22/11/2019, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. 

Vào tháng 7/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Long được giữ quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho đến khi Thủ tướng có quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng mới.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước