Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/09/2022 20:07 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hôm nay (13/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề đáng chú ý.

Cho ý kiến vào báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến 1/7/2021", cùng với ghi nhận những kết quả tích cực đạt được, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ thêm nguyên nhân việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp vẫn chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định của luật với số liệu được chỉ ra như tỷ lệ bình quân Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp đạt 37,61%, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đạt 56%, cấp huyện đạt 90% và cấp xã đạt 49%. 

Các ý kiến cũng đi sâu phân tích, gợi mở nhiều vấn đề còn chưa rõ ràng trong quy trình xử lý tin báo tố giác tội phạm, đơn khiếu nại, đơn tố cáo để không bỏ lọt tội phạm, đồng thời đảm bảo quyền của cá nhân, tổ chức trong quá trình xử lý. 

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ đề nghị cần hoàn thiện dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề này trên tinh thần gọn, rõ, có kiến nghị cụ thể, nhất là về nâng cao trách nhiệm, chất lượng tiếp công dân của người đứng đầu.

* Cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao các giải pháp chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, các bộ ngành địa phương, ngành toà án, kiểm sát trong lĩnh vực này góp phần duy trì ổn định xã hội. 

Đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo hướng: Tổng hợp đầy đủ hơn nội dung tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, lấy số liệu đủ 12 tháng và cập nhật đến gần kỳ họp để báo cáo Quốc hội. 

Đề nghị phân tích rõ các thay đổi, hạn chế, nguyên nhân và có so sánh với các năm trước đó. Làm rõ sự tăng giảm về số vụ, số lượng kiến nghị phản ánh cả về số đoàn đông người, số lượt, số đơn thư tố cáo. Nêu cụ thể những bộ, ngành, địa phương, cơ quan làm chưa tốt, chưa chấp hành nghiêm quy định tiếp công dân hoặc có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài, chậm giải quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước