Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/01/2021 18:44 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Tỉnh Hà Nam đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón bằng công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Phát biểu tại lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón Bằng công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào sáng nay (13/1), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, trên cơ sở những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, Hà Nam cần tiếp tục tập trung tái cơ cấu kinh tế gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, ứng dụng công nghệ cao, lấy công nghiệp làm nền tảng để hỗ trợ nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân. Bên cạnh đó, Hà Nam cần ưu tiên đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án trọng điểm về giao thông.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hà Nam tập trung cải cách hành chính, chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong 10 năm qua, tổng nguồn vốn được Hà Nam huy động cho xây dựng nông thôn mới lên tới gần 31.000 tỷ đồng. Đến nay đã có 83/83 xã, 6/6 huyện của Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới.

'Đảng viên đi trước, làng nước theo sau' trong xây dựng nông thôn mới "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" trong xây dựng nông thôn mới

VTV.vn - "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau"-khẩu hiệu để Hà Tĩnh trở thành địa phương đầu tiên được Chính phủ phê duyệt Đề án Thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước