Hà Nội không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/07/2020 17:46 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: ANTĐ.

VTV.vn - Chiều 7/7, sau 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội khóa XV đã bế mạc. 12 báo cáo và 13 nghị quyết đã được thông qua.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua 12 báo cáo và 13 nghị quyết, trong đó các nghị quyết chuyên đề liên quan đến cơ chế chính sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thành phố như chưa quy định giữ nguyên mức thu đối với 22 khoản phí, lệ phí; quy định về cấm chăn nuôi gia súc, gia cầm trong đô thị.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định chưa điều chỉnh các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Theo đó, Hà Nội sẽ xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng. Kịch bản 1, dự báo Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm đạt 5,9%. Kịch bản 2, mức tăng thấp hơn, ở mức 5,4%. Cả 2 kịch bản đều được xây dựng với mức tăng gấp 1,3 lần so với cả nước.

Trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân, trong đó có vấn đề quy hoạch hai bên sông Hồng liên quan tới gần 900.000 dân, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, thành phố đã bỏ lỡ mất một cơ hội tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2017.

Hà Nội không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm (Ảnh: KTĐT)

Thẩm quyền lập quy hoạch hiện không còn thuộc thành phố và để tháo gỡ vướng mắc trong việc lập quy hoạch, Hà Nội sẽ đề xuất trong phiên họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào ngày 8/7.

Hà Nội xây dựng 2 kịch bản kinh tế trong nửa cuối năm 2020 Hà Nội xây dựng 2 kịch bản kinh tế trong nửa cuối năm 2020

VTV.vn - Cả 2 kịch bản kinh tế mà Hà Nội xây dựng đều đặt chỉ tiêu tăng trưởng khá cao.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước