Hà Nội và và Thủ đô Vientiane (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác song phương

Ngọc Phương, Hoàng Thiện, Thành Tú-Thứ hai, ngày 04/04/2022 19:19 GMT+7

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội và Vientiane chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào

VTV.vn - Hai bên đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác song phương giai đoạn 2022 - 2025.

Chiều 4/4, trong chuyến thăm và làm việc tại Lào, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Phankham Viphavanh và Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane.

Tại các cuộc tiếp, các nhà lãnh đạo Lào đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane, mong muốn lãnh đạo Thủ đô Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý đô thị để Vientiane cùng các địa phương của Lào ngày càng phát triển.

Hà Nội và và Thủ đô Vientiane (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác song phương - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào

Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến các đồng chí lãnh đạo Lào; đồng thời nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào, đặc biệt là Thủ đô Vientiane.

Hà Nội và và Thủ đô Vientiane (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác song phương - Ảnh 2.

Quang cảnh cuộc Hội đàm giữa thành phố Hà Nội và Vientiane. Ảnh: Đỗ Thành - PV TTXVN tại Lào

Hà Nội và và Thủ đô Vientiane (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác song phương - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane (Lào) Anouphap Tounalom phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: Đỗ Bá Thành - PV TTXVN tại Lào

Hà Nội và và Thủ đô Vientiane (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác song phương - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Vientiane ký kết Biên bản hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Viêng Chăn. Ảnh: Phạm Kiên- PV TTXVN tại Lào

Trước đó, trong cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane, hai bên đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác song phương giai đoạn 2022 - 2025.

Hai bên chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, quy hoạch và quản lý đô thị. Hà Nội công bố sẽ hỗ trợ Vientiane xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát Thủ đô Vientiane.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước