Hoàn thiện dự luật Khám chữa bệnh (sửa đổi)

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ tư, ngày 14/12/2022 12:27 GMT+7

Quang cảnh phiên họp sáng 14/12. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

VTV.vn - Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật lần này đã tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp và chất lượng đã có những cải thiện cơ bản.

Sáng 14/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên 18 cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Hoàn thiện dự luật Khám chữa bệnh (sửa đổi) - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Góp ý vào nội dung cụ thể, Thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét lại quy định "Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh", nếu quy định vậy thì rất khó khả thi và không truy được trách nhiệm.

Hoàn thiện dự luật Khám chữa bệnh (sửa đổi) - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo, thẩm tra xem lại quy định về cập nhật kiến thức y khoa liên tục, đồng thời cho rằng quy định "Giấy phép hành nghề có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp mới, cấp lại, gia hạn và điều chỉnh" về mặt luật pháp là không hợp lý, đề nghị quy định lại là: Mỗi người hành nghề chỉ được cấp một giấy phép hành nghề. Thời hạn có giá trị chỉ có 5 năm, sau đó cấp lại, gia hạn thì cũng là 5 năm.

Hoàn thiện dự luật Khám chữa bệnh (sửa đổi) - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thường vụ Quốc hội đồng thời đề nghị dự thảo Luật làm rõ hơn mô hình, tổ chức, chức năng của Hội đồng Y khoa Quốc gia; bổ sung quy định về thẩm quyền thành lập Hội đồng cũng như xác định trách nhiệm của các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong việc tham gia vào đánh giá năng lực và cấp giấy phép hành nghề y khoa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước