Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thành công tốt đẹp

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/09/2022 21:55 GMT+7

Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) được xem xét tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sáng 8/9 - Ảnh: VGP/ĐH

VTV.vn - Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Nội quy kỳ họp và dự án Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hôm nay (8/9) Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục ngày làm việc thứ hai nhằm xem xét, cho ý kiến vào một số dự án luật, Nghị quyết quan trọng.

Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội nhất trí cho rằng việc sửa đổi là cần thiết nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, đồng thời góp ý vào một số nội dung như chế tài xử lý việc chậm gửi tài liệu, việc mời nhân dân dự thính kỳ họp hay hướng dẫn về quyền họp báo của đại biểu Quốc hội.

Cũng trong sáng nay, góp ý cho dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), nhiều đại biểu đề nghị việc thiết kế dự án luật sao cho liên thông, thống nhất với các luật hiện hành và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đề nghị quy định rõ hơn về tính chất, mức độ của những hành vi bạo lực về tinh thần, thể chất; xem xét việc đưa các đối tượng đã ly hôn hoặc chung sống như vợ chồng vào điều chỉnh của dự luật. Việc quy định về lao động phục vụ cộng đồng cần chặt chẽ, thể hiện sự răn đe nhưng phải phù hợp với luật quốc tế.

Góp ý vào dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), một số đại biểu đề nghị cần quy định ngay nội dung về đạo đức nghề nghiệp của người thầy thuốc trong dự thảo Luật chứ không chỉ giao Bộ trưởng Bộ Y tế quy định, đồng thời kiến nghị cần bổ sung một chương quy định về tài chính y tế. Có đại biểu không đồng ý quy định giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trách nhiệm tổ chức hệ thống cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn được giao quản lý. Đề nghị cần làm rõ chức danh cấp cứu viên ngoại viện, nguyên tắc, hình thức tổ chức, điều kiện hoạt động, điều kiện đảm bảo đối với hình thức cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để các địa phương triển khai thực hiện thống nhất. Trên cơ sở thảo luận, đa số đại biểu nhất trí xem xét, thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) theo quy trình 3 kỳ họp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước