Hội nghị Trung ương 6: Cụ thể hóa những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/10/2022 20:18 GMT+7

VTV.vn - Sau 1 tuần làm việc, Hội nghị TW 6 đã bế mạc ngày 9/10, hoàn thành toàn bộ những nội dung đề ra, với một khối lượng công việc được đánh giá là rất lớn, rất quan trọng và phức tạp.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, Hội nghị đã quán triệt, cụ thể hóa toàn bộ những nội dung cốt lõi, những vấn đề lớn được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Những nội dung làm việc của Trung ương lần này đã lãnh đạo, chỉ đạo không chỉ những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể phát triển kinh tế - xã hội trong năm sau, cũng như đưa ra định hướng cho những vấn đề rất hệ trọng, liên quan tới sự phát triển của đất nước cho 2-3 thập niên tới.

Hội nghị Trung ương 6: Cụ thể hóa những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII) đã thành công tốt đẹp với một khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng và phức tạp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hoàn thành những nội dung cốt lõi của Đại hội XIII

3 Nghị quyết quan trọng đã được Hội nghị Trung ương 6 được nhất trí ban hành. Đó là Nghị quyết về ‘Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045’; Nghị quyết về ‘Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới’ và Nghị quyết về ‘Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới’.

Đây đều là những vấn đề đã có chủ trương, chính sách và đã được tiến hành từ lâu nhưng đến nay, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn không ít hạn chế, cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới, quyết sách mới để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Xây dựng tầm nhìn cho phát triển đất nước

Được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Trung ương đều là những nội dung rất hệ trọng. Trong đó, đáng chú ý là lần đầu tiên Trung ương thảo luận, cho ý kiến đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài và cũng là vấn đề rất rộng lớn, rất mới, rất khó, rất nhạy cảm và chưa có tiền lệ.

Cái khó ở đây, đó là phải dự báo đúng tình hình, không chệch hướng, cũng như phải sát thực tế để quy hoạch tổng thể quốc gia có tính khả thi cao như kỳ vọng. Nhưng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đây là việc phải quyết tâm làm với một tầm nhìn dài hạn, bao quát vì sự phát triển bền vững của đất nước chứ không thể đánh cờ từng nước một. Và đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với Trung ương.

Nông sản từ ĐBSCL muốn ra với thế giới chỉ có con đường duy nhất là vận chuyển bằng đường bộ lên TP Hồ Chí Minh, sau đó đưa ra cảng biển xuất khẩu. Tương tự như thế là thực trạng với với nông sản ở Tây Nguyên.

Nút thắt về cơ sở hạ tầng, dịch vụ logistics, công nghiệp phụ trợ, tồn tại những thập kỷ qua kỳ vọng sẽ được tháo gỡ sau khi Quy hoạch tổng thể quốc gia được hoàn thành dựa trên kết luận tại Hội nghị Trung ương 6 vừa qua.

Hội nghị Trung ương 6: Cụ thể hóa những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Hội nghị Trung ương 6 thống nhất ban hành Kết luận với yêu cầu Quy hoạch tổng thể quốc gia cần tập trung ưu tiên cho việc hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và còn dư địa lớn, gắn với không gian phát triển mới; phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia quan trọng để hình thành các "đầu tàu" lôi cuốn sự phát triển của quốc gia; hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc-Nam và trục Đông-Tây.

Mỗi quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững phải chọn được con đường đi đúng. Một bản quy hoạch tổng thể quốc gia có tầm nhìn và khả thi sẽ góp phần xác định con đường đi tốt nhất, hiệu quả nhất và nhanh nhất để đạt được các mục tiêu cho phát triển đất nước.

Để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất. Bởi, chính sự đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng chính là nguồn sức mạnh to lớn để chinh phục những thử thách và vươn tới những thành công mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước