Hội thảo khoa học 70 năm Công an nhân dân Việt Nam

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/07/2015 19:14 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: laodong.com.vn)

VTV.vn - Hội thảo khoa học 70 năm Công an nhân dân Việt Nam đã được tổ chức vào sáng nay (24/7).

Sáng nay, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: 70 năm Công an nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu trưởng thành và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham dự có Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Hơn 100 tham luận tại hội thảo đã khẳng định và làm rõ hơn lịch sử và truyền thống vẻ vang, hào hùng, những đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước; Khẳng định vị trí, vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội cũng như làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biếu kết luận Hội thảo, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp, vừa xây dựng, chiến đấu và trưởng thành làm nên những chiến công mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định những bài học kinh nghiệm quý báu để vận dụng phát huy trong thời kỳ hiện nay: Đó là bài học về tiếp tục tăng cường và giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; là nắm vững nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, kịp thời đổi mới tư duy biện pháp công tác phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là bài học phát huy sức mạnh của nhân dân, dựa vào nhân dân để làm việc và xây dựng lực lượng.

Đại tướng Trần Đại Quang cho rằng hội thảo là dịp để giáo dục truyền thống, giúp cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân nâng cao bản lĩnh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước