Phiên họp thứ 2 Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Hơn 500 vụ việc khiếu nại, tố cáo tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định trật tự an toàn xã hội

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/08/2021 19:43 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc Ban Dân nguyện có trách nhiệm báo cáo các vụ việc khiếu kiện, nổi cộm phức tạp từng tháng là rất cần thiết.

Sáng 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội.

Lần đầu tiên Ban Dân nguyện đã thực hiện việc báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình giải quyết trả lời kiến nghị cử tri, kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân mà không cần chờ đến các kỳ họp Quốc hội. Đây là sự đổi mới trong hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ngay từ phiên họp đầu.

Căn cứ vào tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc Ban Dân nguyện có trách nhiệm báo cáo các vụ việc khiếu kiện, nổi cộm phức tạp từng tháng là rất cần thiết. Thể hiện sự lắng nghe, đồng cảm và kịp thời giải quyết các bức xúc của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng: "Người dân sẽ thấy Quốc hội đã quan tâm những nguyện vọng chính đáng của họ, đã đồng hành cùng với họ thì rõ ràng sẽ có hiệu lực hơn. Hiện nay, vẫn chỉ là truyền đơn lòng vòng rồi người ta không giải quyết thì rơi vào quên lãng".

Theo ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: "Vụ việc nào đang nổi cộm, bức xúc do Ban Dân nguyện đề xuất lên cùng với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban đề nghị, hoặc thông qua báo chí phương tiện truyền thông về những bức xúc khiếu nại tố cáo thì Ủy ban Thường vụ giao Ban Dân nguyện giám sát. Và đến tháng sau thì báo cáo kết quả giải quyết của việc cụ thể, tránh lẫn lộn với báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chính phủ".

Hơn 500 vụ việc khiếu nại, tố cáo tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định trật tự an toàn xã hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, theo báo cáo của Bộ Công an, hiện vẫn còn hơn 500 vụ việc liên quan đến khiếu nại tố cáo tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định trật tự an toàn xã hội. Ban Dân nguyện cần chủ động, tích cực vào cuộc hơn nữa, đặt ra lộ trình xem xét, giám sát giải quyết các vụ việc cũ, không để phát sinh vụ việc mới, kịp thời báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng tình với quan điểm của Chủ tịch Quốc hội, đại diện Thanh tra Chính phủ mong muốn Ban Dân nguyện sẽ duy trì thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, cách làm này sẽ tạo chuyển biến tích cực trong phối hợp giải quyết các vụ việc khiếu kiện, tố cáo nổi cộm.

Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Thông qua Nghị quyết về việc thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự Quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong quân đội nhân dân trước khi họp phiên bế mạc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước