Họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/02/2016 20:44 GMT+7

Các đại biểu thực hiện nghi lễ buổi họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông lần thứ 41. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng 11/2, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 12, TP.HCM đã long trọng tổ chức Họp mặt truyền thống lần thứ 41 chiến khu An Phú Đông - "Vườn Cau Đỏ".

Đến dự có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; đồng chí Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của chiến khu An Phú Đông. Đây là vùng đất nằm phía Đông Bắc Sài Gòn, được quyết định xây dựng ngày 25/12/1945. Chiến khu An Phú Đông là vùng căn cứ cho các đơn vị của ta hoạt động, đồng thời là cửa ngõ cho lực lượng ta có thể liên lạc, phối hợp tác chiến với các vùng căn cứ khác như Chiến khu Đ, Củ Chi, Trung ương Cục miền Nam.

Suốt 30 năm kháng chiến chống ngoại xâm, nhân dân vùng An Phú Đông đã chịu đựng không biết bao bom cày, đạn xới nhưng vẫn kiên cường bám trụ và chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước