Hợp tác tiểu vùng có ý nghĩa quan trọng với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/11/2021 13:13 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự và khai mạc Diễn đàn cấp cao của ASEAN về Hợp tác tiểu vùng vì tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững.

Diễn đàn này là hoạt động đầu tiên trao đổi các vấn đề về hợp tác tiểu vùng trong ASEAN. Cùng dự có Thủ tướng Cộng hóa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhon và nhiều đại diện cấp cao các nước ASEAN, các Đối tác, các tổ chức khu vực, quốc tế.

Phát biểu định hướng Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác tiểu vùng trong ASEAN. Thủ tướng nếu rõ với vị trí chiến lược, sự năng động kinh tế và nguồn tài nguyên phong phú là trung tâm của nhiều sáng kiến kết nối lớn, các tiểu vùng có ý nghĩa quan trọng với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần chung tay trong việc thúc đẩy các biện pháp trung hạn và dài hạn trong khắc phục khó khăn, ứng phó hiệu quả dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi, hỗ trợ sinh kế, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân, tăng cường gắn kết giữa các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng và với các kế hoạch chung của ASEAN, đề ra các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới để bắt kịp xu thế mới của kinh tế thế giới.

Tận dụng tốt hơn thành quả của khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, qua đó giải quyết các khoảng cách phát triển, nâng cao kết nối, hợp tác quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời xử lý hiệu quả các thách thức đe dọa phát triển bền vững ở khu vực và thúc đẩy hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực tài chính, chuyển giao công nghệ hỗ trợ phát triển đồng đều và bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước