Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 16/10/2015 14:21 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và chỉ đạo Đại hội Công an Trung ương. (Ảnh VGP/Nhật Bắc).

VTV.vn - Sáng 16/10, Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an Trung ương đã khai mạc trọng thể. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và 369 đại biểu đại diện cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương về dự Đại hội.

Chủ đề của Đại hội là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã có nhiều chủ trương, giải pháp, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của Đảng bộ Công an Trung ương đã đề ra; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, phát huy vai trò nòng cốt trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, lực lượng công an luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều Nghị quyết, chỉ thị và văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, có ý nghĩa chiến lược về an ninh, trật tự, phát triển kinh tế xã hội và giữ vững độc lập chủ quyền đất nước, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, bạo loạn, hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến rõ rệt, kiềm chế gia tăng tội phạm, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân đã có những đóng góp to lớn, những chiến công, thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 5 năm qua.

Để hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, trong nhiệm kỳ 5 năm tới, đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ mà báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương trình bày trước Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương cần tập trung chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân tiếp tục kiện định xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời phải luôn giữ vững nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân.

Thủ tướng cũng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh, trật tự; đồng thời chủ động triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Thủ tướng cũng đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương cần chủ động nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, cần đặc biệt tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ an ninh tư tưởng - văn hóa; an ninh, an toàn thông tin; bảo vệ an tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập và làm thất bại mọi âm mưu chống phá đất nước của các thế lực thù địch. Cũng như cần chủ động phòng, chống khủng bố; gây bạo loạn, mất an ninh, trật tự; bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia; phục vụ tốt sự nghiệp hội nhập và phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương sẽ tiếp tục làm việc đến hết ngày mai (17/10).

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước