Quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển toàn diện, bền vững

Ngọc Hà (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 10/10/2014 11:40 GMT+7

Sáng 10/10, Thành ủy, HĐND,UBND, Ủy ban MTTQ Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã tới dự lễ kỷ niệm.

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã gợi lại quá khứ văn hiến, hào hùng của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là sự trưởng thành của Thủ đô qua 60 năm. Từ một thành phố có quy mô dân số, kinh tế nhỏ bé, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Hà Nội với diện tích chỉ hơn 150 km2, qua 4 lần điều chỉnh địa giới hành chính, Hà Nội hôm nay được mở rộng lên gấp hơn 20 lần so với Thủ đô ngày mới giải phóng với dân số hơn 7 triệu người.

Chặng đường tới đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hà Nội tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng là Trung tâm chính trị, hành chính Quốc gia, là trung tâm văn hóa - giáo dục - khoa học - kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội.

Nhân dịp này, Hà Nội cũng đã trao danh hiệu "Công dân ưu tú năm 2014"  cho 10 cá nhân. Đây là hoạt động thường niên vinh danh những cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Từ khóa:

Hà Nội

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước