Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương

Ngọc Thành, Ngọc Tuấn, Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/10/2015 14:45 GMT+7

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã chính thức khai mạc.

VTV.vn - Sáng 26/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu, đại diện cho trên 37.000 Đảng viên trong toàn tỉnh.

Tới dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng các đồng chí là lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, kinh tế Bình Dương tăng trưởng bình quân 13%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt trên 72 triệu đồng/người/năm. Công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 15,7%/năm; nhiều sản phẩm có khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng cao. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định theo hướng nông nghiệp đô thị, công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, tăng trưởng bình quân đạt 4%/năm. 61,2% xã đạt tiêu chí Nông thôn mới, vượt chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế trên các lĩnh vực, đồng thời đề nghị: Đảng bộ tỉnh Bình Dương cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, hệ thống cơ sở hạ tầng, đô thị; thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược; tái cơ cấu kinh tế để đổi mới cơ bản mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Bình Dương cần tiếp tục cải cách hành chính, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường thu hút đầu tư, trong đó chú ý thu hút đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng yêu cầu Đảng bộ tỉnh Bình Dương cần tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên; nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo thực hiện thành công các mục tiêu được Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước