Tổng Bí thư dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/10/2015 15:07 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm tặng hoa cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: baotuyenquang.com.vn)

VTV.vn - Sáng 23/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu lần thứ 16 Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sáng nay (23/10), tại TP Tuyên Quang, Đại hội đại biểu lần thứ 16 Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc với sự tham dự của 345 đảng viên, đại diện cho 5 vạn đảng viên trong Đảng bộ.

Đến dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trần Quốc Vượng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương và địa phương.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu những thành tích của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện được nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ qua: kinh tế tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 1.400 USD, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,7%; huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông; Nông, lâm nghiệp chuyển dịch khá mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, phát triển các vùng chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đều hoàn thành các mục tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ được triển khai tương đối đồng bộ và toàn diện. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng bình quân đạt trên 8%, thu nhập bình quân đầu người trên 2.400 USD, trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%/năm.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực trong 5 năm qua, đưa Tuyên Quang thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đặt ra yêu cầu đưa tỉnh Tuyên Quang đổi mới mạnh mẽ và vững chắc, trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng bộ Tuyên Quang trước hết cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh; đầu tư thích đáng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới một cách vững chắc, phát huy lợi thế liên kết vùng, đầu tư kết nối giao thông với các tỉnh lân cận theo quy hoạch để tạo điều kiện cho giao thương kinh tế phát triển, đa dạng hóa các hình thức du lịch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Đảng bộ Tuyên Quang tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư nêu rõ: "Phải xác định đây là nhiệm vụ then chốt thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước