Khánh thành giai đoạn 3 dự án Học viện Kinh tế - Tài chính Dongkhamxang

VTV News-Thứ tư, ngày 11/01/2023 20:37 GMT+7

VTV.vn - Học viện có tổng mức đầu tư 176 tỷ đồng, trong đó có 158 tỷ đồng là vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam.

Chiều 11/1, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính, tại Thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ khánh thành dự án xây dựng Học viện Kinh tế - Tài chính Dongkhamxang giai đoạn 3.

Dự án nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào.

Khánh thành giai đoạn 3 dự án Học viện Kinh tế - Tài chính Dongkhamxang - Ảnh 1.

Quan khách hai nước cắt băng khánh thành giai đoạn 3 dự án Học viện Kinh tế - Tài chính Dongkhamxang. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và người đồng cấp Lào Bounchom Bonpaseth cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Kinh tế - Tài chính Dongkhamxang.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, kể từ giai đoạn đầu tiên của dự án năm 2006 đến nay, cơ sở vật chất của Học viện Kinh tế - Tài chính Dongkhamxang đã từng bước được nâng cấp và đến nay đã khang trang, hiện đại, đáp ứng được quy mô đào tạo cho 4.000 sinh viên và bồi dưỡng cho cán bộ, công chức toàn ngành Tài chính quốc gia Lào.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng dự án sẽ là cái nôi đào tạo ra những thế hệ sinh viên ưu tú, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, đưa Lào trở thành một nước phát triển, hội nhập toàn diện với nền kinh tế thế giới.

Dự án gồm 4 khối nhà phục vụ học tập, ký túc xá, nhà thể chất và hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ, trang thiết bị giảng dạy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước