Khởi công đường dẫn cầu Bắc Luân II

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Chủ nhật, ngày 15/03/2015 22:03 GMT+7

Lễ khởi công đường dẫn cầu Bắc Luân II. (Ảnh: VOV)

(VTV.vn) - Sáng nay (15/3), tại thành phố Móng Cái, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn đầu tư phát triển An Đắc khởi công dự án đường dẫn cầu Bắc Luân II.

Với tổng mức đầu tư trên 930 tỷ đồng, dự án đường dẫn cầu Bắc Luân II có chiều dài 3,5km, quy mô đường cao tốc 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Thời gian thi công 12 tháng. Dự án được đầu tư theo hình thức BT – xây dựng – kinh doanh - chuyển giao, nguồn vốn do nhà đầu tư huy động thực hiện và thu hồi vốn thông qua đầu tư dự án khác theo quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2014, tỉnh Quảng Ninh và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc đã khởi công dự án cầu Bắc Luân II. Đây là cây cầu đường bộ bắc qua sông Bắc Luân nối thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với thành phố Đông Hưng, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2015.

Sau khi hoàn thành Cầu Bắc Luân II và đường dẫn cầu Bắc Luân II, cùng với tuyến đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái sẽ được triển khai trong thời gian tới, góp phần đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa thuận lợi cho giao thương qua lại giữa hai nước. Cầu Bắc Luân II và đường dẫn cầu được thực hiện phù hợp với sáng kiến chung của hai nước về hợp tác hai hành lang, một vành đai kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc và là cửa ngõ nối ASEAN với Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước