Khuyến khích doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào các lĩnh vực đổi mới sáng tạo

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/06/2022 15:44 GMT+7

Hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Ấn Độ (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Tối 17/6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Tại buổi găp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao trước sự phát triển của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; Đề nghị Ấn Độ tạo điều kiện cho nông sản của Việt Nam, trong đó có chôm chôm, nhãn, sầu riêng... tiếp cận thị trường Ấn Độ. Khuyến khích doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp dược…

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ khẳng định luôn coi Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách "Hành động hướng Đông" của nước này, đồng thời cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bộ trưởng đều nhất trí đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 15 tỷ USD trong năm nay.

Tối cùng ngày, hai bộ trưởng đồng chủ trì Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước