Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Hoa Kỳ đạt trên 22 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/09/2015 22:19 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2015, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Hoa Kỳ đạt trên 22 tỷ USD.

Chiều nay (9/9), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Singapore Kirk Wagar cùng đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đang có chuyến thăm, làm việc nhằm tìm hiểu, thúc đẩy cơ hội đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2014 đạt mức 36 tỷ USD và đạt trên 22 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2015. Hiện, đầu tư của Mỹ đứng thứ 7 tại Việt Nam với gần 700 dự án có tổng giá trị khoảng 11 tỷ USD. Nhiều dự án quan trọng của doanh nghiệp Hoa Kỳ đã được triển khai hiệu quả trong những năm qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hiện Việt Nam cũng đang đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn cho việc trao đổi thương mại, đầu tư song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

Ông Kirk Wagar cho biết, 81% doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Singapore bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư tại khu vực ASEAN và điểm đến số 1 mà họ lựa chọn chính là Việt Nam. Ông Kirk Wagar hy vọng, với những cam kết cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong thời gian tới, sẽ có nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước