Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Chỉ thông qua những vấn đề đã chín, đủ rõ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/01/2023 20:54 GMT+7

VTV.vn - Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ chủ động quyết định các vấn đề quan trọng và không chạy theo tiến độ mà hi sinh chất lượng.

Ngày 5/1, kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc. Đây không chỉ là Kỳ họp được tổ chức nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cần thiết, cấp bách đang đặt ra mà còn là kỳ họp tiếp nối của tinh thần đổi mới của Quốc hội, luôn cùng đồng hành với những vấn đề lớn của đất nước.

Phiên họp thứ 18 Ủy ban thường vụ Quốc hội. Lần đầu tiên, Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được trình xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đánh giá cao và cho ý kiến vào các nội dung của Quy hoạch, Thường vụ Quốc hội khẳng định việc làm nay là bước cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII như nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài, đối với sự phát triển của đất nước.

Cùng với xem xét về Quy hoạch tổng thể quốc gia, tại kỳ họp bất thường lần này, Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), cho ý kiến vào việc tổng kết việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30 về cơ chế cách đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19, quyết định một số nội dung về tài chính, ngân sách nhà nước, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đến nay, các công việc chuẩn bị cho kỳ họp đều đã hoàn tất.

Sáng 4/1, chủ trì cuộc làm việc với Thường trực các Ủy ban của Quốc hội về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội chuẩn bị chu đáo, kịp thời các công việc thời gian tới, trọng tâm là kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội, nắm bắt kịp thời hơn nữa tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nhằm đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp trong năm 2023, năm được đánh giá tiếp tục có những khó khăn, thách thức.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có Tổng kết 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước