Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/01/2022 19:06 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều nay, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn chú trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ - một trong những đối tác hàng đầu, người bạn tin cậy của Việt Nam, đề nghị hai nước cần phối hợp chặt chẽ, tận dụng tốt các cơ hội hợp tác, thực hiện tốt Chương trình hành động 2021-2023 triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và Tầm nhìn chung về Hoà bình, Thịnh vượng và người dân.

Phó Chủ tịch nước cũng cho rằng hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên nhằm phục hồi kinh tế, phát triển bền vững sau đại dịch COVID-19.

* Trước đó vào tối 5/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự Chương trình kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Phó Chủ tịch nước đã tuyên dương và trao danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương cho 251 tập thể và cá nhân tiêu biểu; đồng thời trao giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2021 cho 109 sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội có thành tích học tập và rèn luyện tốt.

Tình cảm giữa người dân Việt Nam và Ấn Độ là tình cảm thủy chung, đầy tình nghĩa Tình cảm giữa người dân Việt Nam và Ấn Độ là tình cảm thủy chung, đầy tình nghĩa

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ và tự hào có những người bạn Ấn Độ thủy chung, đấu tranh vì chính nghĩa của Việt Nam chống ngoại xâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước