Lãnh đạo ASEAN và các đối tác đồng thuận nhiều vấn đề

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/10/2021 20:14 GMT+7

Trưởng đoàn các nước ASEAN và Hoa Kỳ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 9 bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

VTV.vn - Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2021 đã hoàn tất ngày làm việc thứ hai. Lãnh đạo ASEAN và các nước Đối tác đã thảo luận sôi nổi và sâu rộng nhiều nội dung quan trọng.

Trong hai ngày qua đã diễn ra 9 hoạt động quan trọng gồm các Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38, lần thứ 39; các Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Cấp cao ASEAN+3 và Cấp cao Đông Á.

Tại các hội nghị,các nhà Lãnh đạo đặc biệt nhất trí cao về các biện pháp tăng cường hợp tác ứng phó dịch COVID-19, nhất là nâng cao năng lực y tế, tự chủ về vaccine và sớm phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, khôi phục đi lại giữa các nước trong điều kiện bình thường mới.

Lãnh đạo ASEAN và các đối tác đồng thuận nhiều vấn đề - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 24. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Các nước cũng nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, hướng tới phục hồi và phát triển bền vững.

Các nhà Lãnh đạo cũng dành nhiều thời gian trao đổi và các vấn đề đang nổi lên, tác động đến hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Tại tất cả cuộc họp, Lãnh đạo các nước đều phát biểu đánh giá tình hình Biển Đông đang có những diễn biến phức tạp, nhấn mạnh yêu cầu các nước trong và ngoài khu vực đề cao trách nhiệm, tinh thần thượng tôn pháp luật, kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thực hiện nghiêm túc DOC và sớm đạt COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước