Lễ chào cờ kỷ niệm 54 năm thành lập ASEAN và Ngày Gia đình ASEAN

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/08/2021 12:01 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ ASEAN theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay (8/8), tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã long trọng diễn ra Lễ Chào cờ ASEAN và Ngày Gia đình ASEAN nhân dịp 54 năm thành lập Hiệp hội.

Do tác động của đại dịch COVID19, lễ Chào cờ năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tham dự buổi Lễ có các lãnh đạo Bộ Ngoại giao; cùng dự trực tuyến có Đại sứ các nước ASEAN tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Hơn nửa thế kỷ qua, ASEAN đã tiến một bước dài. Một ASEAN với 10 quốc gia thành viên đã đưa Đông Nam Á phát triển năng động. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 và những chuyển động mới của môi trường địa chính trị đang tạo ra các thách thức to lớn với ASEAN, đòi hỏi Hiệp hội phải đoàn kết, duy trì vai trò trung tâm trong khu vực.

Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN và các đối tác, cộng đồng quốc tế xây dựng 1 ASEAN đoàn kết, tự cường, vượt qua các thách thức, đưa ASEAN tiến lên phía trước.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng cho biết: Từ hôm nay, Lá cờ ASEAN sẽ tung bay song song cùng Quốc kỳ Việt Nam tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Hình ảnh lá cờ ASEAN sẽ giúp tăng cường đoàn kết, thúc đẩy xây dựng cộng đồng ASEAN vì một khu vực hoà bình, ổn định, thịnh vượng.

Ngay sau Lễ chào cờ ASEAN, cũng tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra "Ngày Gia đình ASEAN 2021" theo hình thức trực tuyến. Sự kiện là do Bộ Ngoại giao và Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội phối hợp tổ chức.

Lễ chào cờ kỷ niệm 54 năm thành lập ASEAN và Ngày Gia đình ASEAN - Ảnh 1.

Với chủ đề "ASEAN đoàn kết, chung tay đẩy lùi COVID-19", ngày Gia đình ASEAN 2021 đã thể hiện nỗ lực của Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN cùng đại diện các nước trong khắc phục khó khăn, duy trì sự đoàn kết. Sự kiện cũng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm lần thứ 54 ngày thành lập Hiệp hội ASEAN. Hoạt động không chỉ nhằm tiếp tục vun đắp tình cảm và sự gắn kết giữa các thành viên ASEAN cũng như với các đối tác mà còn thể hiện mong muốn đóng góp của người phụ nữ ASEAN cho các nỗ lực chung của cộng đồng trong ứng phó đại dịch.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam đánh giá cao nỗ lực tổ chức Ngày Gia đình ASEAN, khẳng định đây là dịp để các thành viên đại gia đình ASEAN tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước