Liên bang Nga xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V tại Việt Nam

Ngọc Thành - Đức Thuận - Trần Nam-Thứ ba, ngày 08/06/2021 19:47 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 8/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, phát triển toàn diện. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những thành quả mà nước Nga đạt được gần đây dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, các lãnh đạo nước Nga trong đó có bà Valentina Matvienko; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước.

Hiện tại hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt - Nga đã có bước chuyển biến tích cực bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19, nhất là trao đổi thương mại hai chiều quý I/2021 đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và đánh giá cao Liên bang Nga đã nghiên cứu, sản xuất được vaccine phòng bệnh COVID-19 và cam kết ưu tiên cho Việt nam tiếp cận 20 triệu liều vaccine Sputnik V, mong muốn hợp tác với Nga để xuất vaccine trên lãnh thổ Việt Nam, xem xét đẩy nhanh thống nhất hợp đồng, giá, lộ trình cung cấp và chuyển giao công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Chính phủ, Hội đồng Liên bang Nga và cá nhân Chủ tịch Matvienko tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn hợp pháp tại Liên bang Nga, hòa nhập với sở tại, thực sự trở thành cầu nối vững chắc trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Liên bang Nga xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V tại Việt Nam - Ảnh 1.

Quang cảnh điện đàm (Ảnh:TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matvienko khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đang ngày càng trở nên tốt đẹp, chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID 19. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, khẳng định sẽ duy trì xu thế này, đồng thời cho biết Nga đang xem xét việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trên lãnh thổ Việt Nam.

Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao của Lãnh đạo Quốc hội và các Cơ quan của Quốc hội, nhóm Nghị sĩ hữu nghị cũng như tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin về hoạt động Nghị viện của mỗi nước.

Hai bên nhất trí xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, đồng thời tiếp tục duy trì tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương cũng như trong các vấn đề khu vực và thế giới mà hai nước cùng quan tâm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước