Nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân

Thùy Trâm, Xuân Chiến (Đài PT-TH Ninh Bình)-Thứ bảy, ngày 23/04/2022 21:09 GMT+7

Ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Yến-TTXVN

VTV.vn - Đây là đề nghị của ông Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân - Ảnh 1.

Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Yến-TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố cần xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của mình; bám sát nội dung các văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân - Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Yến-TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Hội đồng nhân dân các cấp cần tổ chức giám sát đối với 4 chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2022 đạt kết quả cao nhất; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh đó, mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân cần nâng cao trình độ, kỹ năng; thể hiện rõ quan điểm, chính kiến và đề xuất các giải pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước