Nâng cao chất lượng nghiên cứu, giáo dục lịch sử Đảng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TTXVN-Thứ sáu, ngày 28/10/2022 20:10 GMT+7

Ông Nguyễn Xuân Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Viện Lịch sử Đảng. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

VTV.vn - Chiều 28/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ngành Lịch sử Đảng (1962-2022).

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong chặng đường xây dựng và phát triển của ngành Lịch sử Đảng.

Nhân dịp này, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho biết nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng, ngày 24/1/1962, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 41-NQ/TW thành lập Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng trực thuộc Trung ương Đảng và chỉ định đồng chí Trường Chinh, Ủy viên Bộ Chính trị làm Trưởng ban. Sự kiện quan trọng này đánh dấu sự ra đời và phát triển của một chuyên ngành khoa học mới ở Việt Nam - Chuyên ngành khoa học Lịch sử Đảng.

Tiếp đó, ngày 28/9/1962, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Thông tri số 91-TT/TW "Về việc thành lập Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng ở các khu, thành, tỉnh". Thực hiện Thông tri của Ban Bí thư, các Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng ở các địa phương miền Bắc được thành lập.

Ngày 30/7/1965, Ban Bí thư ra Thông tri số 164-TT/TW "Về nhiệm vụ và quyền hạn của các Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng địa phương miền Nam". Thực hiện Thông tri của Ban Bí thư, các Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng địa phương miền Nam được thành lập. Từ năm 1962 đến năm 1982, ở Trung ương có Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương; ở địa phương có Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng khu (đến khi các khu giải thể), Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh, thành phố. Từ năm 1982 đến năm 1997, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định sáp nhập một số đơn vị, thành lập Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Kể từ đây, Viện Lịch sử Đảng thuộc Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Nguyễn Danh Tiên nhấn mạnh mặc dù có sự biến động, song tổ chức, bộ máy của Ngành Lịch sử Đảng và đội ngũ những người làm công tác Lịch sử Đảng phát triển trong phạm vi cả nước; các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị từ Trung ương đến địa phương và các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học công lập và dân lập góp phần cùng toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Là cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành về Lịch sử Đảng, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, sau này là Viện Lịch sử Đảng, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, xuất bản hằng trăm đầu sách, chuyên luận về lịch sử Đảng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Học viện, Viện Lịch sử Đảng đã tham mưu Giám đốc Học viện trình Ban Bí thư Trung ương phê duyệt và triển khai nghiên cứu các công trình khoa học về lịch sử toàn Đảng. Cùng với việc tập trung nghiên cứu các công trình khoa học của toàn Đảng, ngành Lịch sử Đảng, Viện Lịch sử Đảng, các nhà khoa học đã phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, biên soạn và xuất bản nhiều công trình khoa học. Bên cạnh đó, Viện Lịch sử Đảng đã được Đảng, Chính phủ và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao nghiên cứu và triển khai nhiều đề tài khoa học quan trọng.

Công tác giáo dục Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua giảng dạy Lịch sử Đảng đã đạt được những kết quả tích cực. Tại các trường đại học, cao đẳng, Lịch sử Đảng là nội dung học bắt buộc.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, giáo dục lịch sử Đảng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương biểu dương những thành tựu mà Ngành Lịch sử Đảng nói chung, Viện Lịch sử Đảng nói riêng đã đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh 60 năm qua, Ngành Lịch sử Đảng đã đóng góp hiệu quả vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng; khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần làm cho bạn bè quốc tế nhận thức đúng đắn, chân thực về Đảng Cộng sản Việt Nam - một đảng cách mạng chân chính do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được, để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng trong cả nước cần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, bồi đắp lòng yêu nước trở thành sức mạnh nội sinh và động lực to lớn, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo đi đến thành công.

Ngành cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác chính trị - tư tưởng; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo hướng tập trung nghiên cứu làm rõ các những điều chưa rõ, cần bổ sung trong lịch sử toàn Đảng và lịch sử các Đảng bộ địa phương.

Lưu ý công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng phải gắn chặt với nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, các cơ sở đào tạo lịch sử Đảng - hạt nhân là Viện Lịch sử Đảng không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh việc áp dụng sâu rộng phương pháp giảng dạy tích cực nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của người dạy và người học; cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng và đưa kết quả nghiên cứu mới về khoa học lý luận chính trị nói chung và khoa học lịch sử Đảng nói riêng vào giảng dạy để có những bài giảng thực sự chất lượng, mang hơi thở của cuộc sống...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước