Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo

Quang Phồn, Quang Linh, Văn Lương, Phùng Sơn-Thứ sáu, ngày 01/09/2023 19:38 GMT+7

VTV.vn - Hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã góp phần quan trọng cung ứng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cho phục hồi và phát triển kinh tế.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã định hướng, gắn nội dung phát triển giáo dục và đào tạo với đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. 

Một trong năm nội dung cốt lõi cơ bản là "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt.... Chú trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên lực lượng lao động". Nửa nhiệm kỳ qua, giáo dục nghề nghiệp đã bám sát định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với phương thức đào tạo linh hoạt, hiệu quả.

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã xác định: Tuyển sinh gắn liền với tuyển dụng, từng học viên được xác định ngành đào tạo gắn với vị trí việc làm, tránh đào tạo tràn lan, lãng phí.... đúng định hướng Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, số học sinh THCS, THPT lựa chọn vào các trường nghề ngày càng tăng. Năm 2023, tuyển sinh vào các trường nghề dự kiến gần 2,3 triệu người, tăng gần 35.000 người so với năm trước.

Mục tiêu của hệ thống giáo dục nghề nghiệp từ nay đến hết nhiệm kỳ là đẩy mạnh phân luồng, nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng nghề; đúng định hướng từ đầu nhiệm kỳ đề ra đó là "Hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước