Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/01/2021 18:46 GMT+7

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

Sáng nay (13/1), tại Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tham dự Hội thảo triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn phát huy giá trịnh văn hóa truyền thống vùng đồng bào các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất giải pháp với quyết tâm chính trị cao nhất để triển khai chương trình hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý, để phát triển các địa phương trong vùng cần giải quyết tốt vấn đề về đất đai, ưu tiên giải quyết đủ đất sản xuất, tập trung vào việc giao rừng, khoán rừng để đồng bào có thể sinh sống được từ nghề rừng.

Trước đó vào chiều 12/1, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Lắk tình hình phát triển kinh tế xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, Đắk Lắk tiếp tục hoàn thành tốt việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn văn hóa của Tây Nguyên; chú trọng phát triển nguồn năng lượng tái tạo; tăng cường kết nối với các tỉnh thành khác.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước