Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên

Ban Thời sự/TTXVN-Chủ nhật, ngày 06/03/2022 21:00 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 6/3, tại TP Đà Nẵng, Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra.

Đây là Hội nghị nhằm trao đổi, thảo luận các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp.

Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; đại diện các Ủy ban của Quốc hội và lãnh đạo HĐND 12 tỉnh, thành trong khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện HĐND các tỉnh, thành trong khu vực trình bày các tham luận về 3 nhóm vấn đề chính. Cụ thể, nhóm vấn đề thứ nhất nêu kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phiên họp thường trực HĐND cấp tỉnh về các vấn đề giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Nhóm vấn đề thứ hai xoay quanh việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND. Nhóm vấn đề thứ ba là các kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra của các Ban thuộc HĐND.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương những kết quả của HĐND các cấp tại các địa phương trong khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong thời gian qua.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Thông qua các giải pháp được nêu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng thời gian tới sẽ tạo sự đổi mới thực chất và phát triển toàn diện của HĐND, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của HĐND; mỗi vị đại biểu HĐND là hạt nhân đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân của mỗi địa phương và cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chỉ ra những hạn chế cần được HĐND các tỉnh, thành quan tâm, khắc phục như tình trạng gửi tài liệu dự thảo báo cáo chậm nên đã ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND trước các kỳ họp.

Phát biểu tại Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2021-2026), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý:

HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; theo dõi, vận dụng những đổi mới của Quốc hội phù hợp với mỗi địa phương; đổi mới phương thức hoạt động, chuẩn bị nội dung từ sớm, từ xa cho việc tổ chức kỳ họp của HĐND, tránh bị động, lúng túng. 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các địa phương bố trí đủ nguồn lực để triển khai hoạt động có hiệu quả. Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân cần tiếp tục nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, cải thiện kỹ năng hoạt động, quan hệ mật thiết với cử tri và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội: Hoạt động Hội đồng Nhân dân đang tạo ra làn gió mới Chủ tịch Quốc hội: Hoạt động Hội đồng Nhân dân đang tạo ra làn gió mới

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đã đạt nhiều kết quả rất tích cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước