Nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ sáu, ngày 31/12/2021 19:56 GMT+7

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp TW tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Theo đó, trong năm 2022, ngành kiểm sát phải nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm về tham nhũng và kinh tế.

Bên cạnh đó, ngành kiểm sát cần tiếp tục thực hành tốt quyền công tố và kiểm sát các hoạt động xét xử. Kể từ năm nay, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, Viện kiểm sát các cấp đã trực tiếp tham gia kiểm sát các khâu của hoạt động tố tụng hình sự, từ tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, đến khởi tố vụ án, quyết định tạm giữ, tạm giam bị can và tham gia trực tiếp lấy lời khai đối với người bị tạm giữ.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh giải quyết các vụ việc, vụ án về tham nhũng, thu hồi được hơn 15.000 tỷ đồng và tham dự phiên điều trần trực tuyến của Tòa án Singapore yêu cầu tương trợ tư pháp để thu hồi hơn 2,7 tỷ USD trong vụ án Phan Sào Nam.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành kiểm sát phải kiên quyết chấn chỉnh, sớm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, cùng với nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại một số phiên tòa.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương quân công Hạng Nhì cho Viện Kiểm sát quân sự Trung ương. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đặc biệt là toàn ngành phải tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng về xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao khẩn trương chuẩn bị có chất lượng và đúng thời hạn các chuyên đề mà Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã giao cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, để Ban chỉ đạo kịp trình Ban Chấp hành Trung ương Đề án này vào cuối năm 2022.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương quân công hạng Nhì tặng Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước